29 tháng 9, 2013

Câu chuyện chủ nhật: PHƯỢT THỦ HÀ NỘI 77 TUỔI VỚI DÀN XE KHỦNG



Phượt thủ 77 tuổi sở hữu dàn xe phân khối lớn
Dù đã gần 80 tuổi nhưng một thầy thuốc chuyên đông tây y vẫn có sở thích luyện võ, phượt đường dài với xe phân khối lớn. Ông được bạn bè đặt tên là 'Lãng tử Phương Sơn.
Tên đầy đủ của ông là Phương Sơn, vốn là người gốc Hoa, hiện làm nghề bốc thuốc chữa bệnh và huấn luyện võ thuật ở Hà Nội.
  Mặc dù đã 77 tuổi nhưng ông Phương Sơn vẫn còn rất khỏe, ngày ngày mải mê luyện võ, chữa bệnh cứu người và thỉnh thoảng cầm đầu nhóm chơi xe phân khối lớn đi 'phượt' khắp các vùng miền núi Tây Bắc.
  Tâm sự với bạn bè, ông cho rằng mình vẫn đủ sức khỏe để chinh phục mọi con đường gian nan hiểm trở tại các vùng sâu vùng xa của đất nước.
Ông may mắn có một người vợ chu toàn mọi công việc nhà để ông yên tâm gắn bó với những sở thích của mình.
  Ông kể thời kỳ bao cấp mỗi khi đi đâu đều phải đi xe khách, đi lại rất khó khăn và vất vả. Sau này điều kiện kinh tế phát triển, ông nảy sinh sở thích nghiên cứu mày mò về cơ khí, từ đó khoái chơi xe 'khủng' và có thể tự sửa xe cho mình và các thành viên trong đội phượt.
Bản tính cẩn thận và chu đáo, trong mỗi chuyến phượt ông luôn được giao trọng trách dẫn đầu đoàn.
Ông có vài chiếc xe phân khối lớn, nhưng ông thường chọn xe ba bánh để chơi.
Ông hiện sống tại một căn nhà trên phố An Dương (Hà Nội), ngày ngày sửa chế và độ xe phân khối lớn.
Lãng tử Phương Sơn thường xuyên chăm chút cho những chiếc xe cưng của mình.
Bạn bè làng xóm thường gọi ông là 'lãng tử già'.

Theo Zing/Tri Thức

9 nhận xét:

  1. Tôi chỉ đưa tin theo trên mạng, tôi chưa gặp cũng như chưa đến nhà phượt thủ 77 tuổi này. Trong các ảnh trên có một ảnh căn phòng của nhà võ thuật này, tôi thấy có chữ VÕ và một liễn câu đối (chữ Hán), chỉ một liễn không biết liễn thứ 2 ; PHONG VÂN TAM XÍCH KIẾM ( gió mây ba thước kiếm), đúng là nhà võ thuật. Nhân đó tôi liên hệ cổ văn, mấy chổ có nói đến TAM XÍCH KIẾM.
    1/ Chinh phụ ngâm: Nguyên tác chữ Hán, câu 113 " Tam xích kiếm, nhất nhung yên"
    Bản dịch câu 106: "Ba thước gươm, một cỗ nhung yên"
    2/ Giai thoại vua Lê Thánh Tông, cho một nông dân (làm phân bắc) đôi câu đối:
    Ý nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự
    Đề tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm.
    Tạm dịch như sau:
    Khoác một áo bào, đảm đương việc khó trong thế gian
    Cầu ba thước kiếm, tận thu lòng dạ của thiên hạ
    ***
    Dị bản: Thêm chữ thân(mình) ở đầu vế 1, chữ thủ(tay) ở đầu vế 2; thủ trì = tay cầm.
    Thân ỷ nhất nhung y năng đảm thế gian nan sự
    (身依一绒衣能担世间难事)
    Thủ trì tam xich kiếm tận thu thiên hạ nhân tâm
    (手持三尺剑尽收天下人心)

    Trả lờiXóa
  2. Bái phục! Mong sao cụ Fiohan và các cụ ông LSQL cũng được khỏe mạnh và có những thú vui độc đáo không kém gì cụ ông này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy lãng tử Phương Sơn này cũng muốn cùng phượt lắm, nhưng e bên công an không cấp phép lái mô tô phân khối lớn, và bên y tế cũng không cấp chứng nhận đảm bảo sức khoẻ, thế là đi phượt thành bị phạt trên đường. Đành xem họ phượt vậy thôi. Cảm ơn cụ đã động viên.

      Xóa
  3. Thôi đừng nghe lời chúc của cụ Hoàn. Các cụ QL có hượt được cư phấn đáu phượt lên phía Bắc, đừng phượt về phía Nam, lõ bị nằm thẳng cẳng bỡi CÙ Mông thì khó cấp cứu lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ NL ạ: Nếu hướng về Nam thì sẽ đi máy bay nên không lo bị "kẹt" ở Cù Mông đâu. Còn như có phượt thì cũng chỉ phượt quanh HN mà thôi. Không làm theo lãng tử trong bài vì cụ ấy vừa có võ vừa giỏi thuốc, mình không theo được.

      Xóa
  4. Trông cụ thật tráng kiện và "hấp dẫn" như thanh niên! (bức ảnh thứ 3 trên xuống)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cụ ấy tráng kiện thật, không theo phượt như lãng tử Phương Sơn được. Xem như là một tấm gương rèn luyện.

      Xóa
  5. Làm sao mà theo cụ được, phục sát đất, cụ là tấm gương sáng cho dân đàn ông QL ta noi theo.

    Trả lờiXóa
  6. Hân hạnh cụ Cong Ly đến nhà. Vâng, cụ Phương Sơn phượt thủ 77 tuổi có các điều ít người theo được. Cụ ấy biết thuốc (cả đông tây y), có võ thuật, giỏi cơ khí xe máy, lại có hậu phương vững chắc (người vợ chu toàn việc nhà) nên chỉ học tập phương thức sống vui của lãng tử Phương Sơn , còn không thể đi phượt như cụ ấy được. Các cụ ông QL còn vui mạnh là tốt , nếu theo phượt may ra có cụ diachuoansai có thể lên đường cùng lãng tử Phương Sơn chăng? Cảm ơn cụ Cong Ly.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]