12 tháng 4, 2014

SUỐI YẾN CUỐI MÙA LỄ HỘI



 SUỐI YẾN CUỐI MÙA LỄ HỘI
(HNM) - Nằm trong quần thể danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), dòng suối Yến có chiều dài gần 4.000m, uốn lượn giữa hai dãy núi tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo.
1-Sắc gạo đỏ rực.
2-Cầu Hội trên dòng suối Yến.

3-Cảnh thơ mộng của hang Sơn Thủy Hữu Tình.
4-Cô Nguyễn Thị Bình đã có 8 năm đưa đò trên dòng suối Yến.
5-Có 4.820 con đò phục vụ du khách trong mùa lễ hội năm nay.
6-Phút thảnh thơi, đợi khách của những người lái đò.
7-Hưởng thụ hương vị trong lành của thiên nhiên.
                                                                          Linh Ngọc
* Cảnh đi thuyền trên Suối Yến ngày lễ hội:


4 nhận xét:

  1. Đi đò trên suối Yến thật thú vị anh ạ, đúng là thiên nhiên trong lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước ta có nhiều nơi thiên nhiên cảnh đẹp, hãy cố gắng đến được ngay trên đất nước mình đã là niềm vui rồi. Cảm ơn LH Đoan.

      Xóa
  2. Tôi muốn biết thêm:
    - Sông này có sâu không ?
    - Đã có vụ đắm, lật thuyền bao giờ chưa ? Co người chết đuối chưa ?
    Phong cảnh thì đẹp, nước thì trong xanh, nhưng tôi hơi bị sợ. cụ ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ đã có điều muốn biết thêm, xin thưa :
      - Suối Yến có độ sâu trung bình 3 m, nói chung là từ 2 m đến 4 m. Suối dài 4 km.
      - Thuyền chở khách loại nhỏ 6 người / thuyền; loại lớn 12 người / thuyền . Thường vào mùa lễ hội khách đông nguời chèo hay chở tăng thêm (để kiếm thu nhập hơn) có thể gấp đôi ,có khi còn hơn. Đã có các vụ chòng chành làm khach bị ướt hay cá biệt có rơi xuống nước nhưng chưa bị vụ chết đuối nào. Tuy nhiên vấn đề bảo đảm an toàn thì chưa chu đáo, chưa có các áo phao cho khách.
      Cụ có đi không sợ đâu! Mà cụ có biết bơi không ? Đã từng bơi sông Nhật Lệ thì suối Yến có thấm gì?

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]