4 tháng 2, 2015

THÚ VUI DẠO HỒ HÀ NỘI (Tiếp)

HỒ THÀNH CÔNG
3-HỒ THÀNH CÔNG-CÔNG VIÊN INDIRA GANDHI
(Máy ảnh du lịch Canon)

Cây cảnh của Hội cây cảnh Thăng Long Hà Nội bên hồ 
Cây nắp ấm treo lên cành lộc vừng
Mặt nước như gương !
Nhìn sang Đài Truyền hình Hà Nội

3B- Hồ Thành Công vào Tháng Chạp Giáp Ngọ- Hoa đào bên hồ nở rộ tuy còn đến 3 tuần nữa mới Tết Ất Mùi; do năm Giáp Ngọ có nhuận tháng 9 ta, nếu không thì đã Tháng Giêng năm mới.






* * *

( Còn tiếp : Hai hồ NghĩaTân và Hoàn Kiếm )

2 nhận xét:

  1. Thú CHƠI và thú VUI của HN thì phải gọi bằng BẬC THẦY !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một câu nói : " Cứ 3 người cùng đi với nhau thì có một người Thầy " ( Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư ). Vậy bài học đường đời ai cũng có thể là thầy được cả miễn là mình không đứng tại một chỗ. Cụ có ra HN tôi xin dẫn cụ đi chơi các hồ HN.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]