14 tháng 2, 2015

LỄ TANG ÔNG NGUYỄN BÁ THANH

* Tin tức theo trên các báo điện tử VNExpress, Dân trí, VNnet, Gia đìnhnet, TiềnPhong.

Lễ tang ông Bá Thanh diễn ra vào 28 Tết
Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh được tổ chức tại nhà riêng lúc 9h30 ngày 16/2 (tức 28 tháng Chạp) sớm hơn kế hoạch Ban Nội chính đã thông báo trước đó.
Theo Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng - Trưởng ban Nội chính Trung ương từ trần hồi 13h, ngày 13/2 (tức 25/12 năm Giáp Ngọ), tại thành phố Đà Nẵng.
Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ông Thanh tại số 189, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Lễ viếng bắt đầu từ 14h30 ngày 14/2 (26/12 âm lịch). Lễ truy điệu được tổ chức vào 9h30 sáng 16/2, sớm hơn dự tính ban đầu 2 ngày. Ông Thanh được an táng tại nghĩa trang gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
( VNExpress )
Ông Nguyễn Bá Thanh được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất
Dân trí: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Ông Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương)
Thông tin từ Ban Nội chính Trung ương tối 13/2 ghi rõ: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, sinh ngày 8/4/1953; quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng; thường trú tại số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13/2/1980; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng; nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, gia đình và tập thể giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế hết lòng chăm sóc cứu chữa; song do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 00 ngày 13/2/2015 (25 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng”.
Trao đổi với PV Dân trí tối 13/2, ông Phan Đình Trạc - Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương - cho biết, chiều nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký thông qua việc tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Ban Nội chính Trung ương cho biết lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.
Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 14/2/2015 (26 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Lễ truy điệu từ 9 giờ 30, ngày 16/2/2015 (28 tháng 12 âm lịch). An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.   
Thế Kha
Người Đà Nẵng tập trung trước nhà vĩnh biệt ông Bá Thanh
VNnet - Hay tin ông Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng, chiều nay, hàng trăm người dân Đà Nẵng đã bỏ việc lo sắm Tết để đến tận nhà vĩnh biệt ông - người mà họ yêu quí.
Ảnh:

Ảnh : Đức Hoàng - Gia đình net
Người Đà Nẵng xếp hàng vào tiễn biệt Ông Nguyễn Bá Thanh
Ảnh : Thanh Trần -Tiền Phong

Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa
Chiều 13/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký thông báo chuyển hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Mùi 2015 sang dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 28/3/2015.
Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã đồng ý với kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Ất Mùi 2015 do Bộ đội Biên phòng đề xuất. Thời gian bắn diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 0 - 0h15 ngày 19/2 (đêm giao thừa Tết Ất Mùi) với tổng cộng 2.000 quả pháo tại 4 điểm.
Tuy nhiên, do ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời vào trưa nay 13/2 và thể theo ý nguyện của đại số người dân, Đà Nẵng quyết định dừng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2015.
…..
Theo Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng


6 nhận xét:

  1. Thế là "bao Công" hiếm hoi của dân tộc đã ra đi -Một tổn thất quá lớn cho nước nhà.
    Tôi rất cảm kích cách hành sử của lãnh đạo Đà Nẵng ,ai lại bắn pháo hoa khi người ANH HÙNG của TP ra đi Vĩnh Viễn ?
    Tôi cũng đồng tình với gia đình ông khi đưa ông về nghĩa trang họ tộc.
    Khính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt ông-Thần tựơng của tôi và chắc là của nhiều người VN chân chính !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tạ Diệu Huyền ghé thăm.
      Ngôi sao Nguyễn Bá Thanh đã sa xuống! Một tổn thất lớn- quá lớn! Ngay những ngày nghe tin ông bị trọng bệnh, điều trị vô cùng gian nan đã hình dung có thể nghe tin dữ! Nhưng vẫn mong điều kỳ diệu. Khi ông từ Mỹ về VN-Đà Nẵng việc chữa bệnh cho ông cứ như một biểu đồ lên xuống bất thường, lúc khá lúc nguy và cái điều xấu nhất đã xảy ra. Ông vĩnh biệt chúng ta lúc 13 h ngày 13-02-2015 (25- Chạp Giáp Ngọ). Kính cẩn thắp nén hương tiễn đưa Ông, Bao Công ngày nay của VN. Cầu mong Ông siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.
      Có một số việc về Ông ra đi mà tôi cứ liên tưởng đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Thanh cũng làm lễ tang và an táng tại quê Ông, TP Đà Nẵng. Người dân cũng đau thương tập trung đông đảo đến đưa tiễn, Ông vãn "sống" trong lòng dân !

      Xóa
  2. Hình ảnh người dân Đà Nẵng xếp hàng vào nhà riêng để viếng ông Thanh làm ta liên tưởng đến đám tang Đại tướng, ở thời nay liệu có còn ai được dân ngưỡng mộ như vây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi, cả nước tiếc thương, viếng, đưa tiễn. Ông Nguyễn Bá Thanh mất đi, người dân TP Đà Nẵng tiếc thương, viếng, tiễn không khác gì khi Đại tướng mất đi. Người dân cả nước cũng đau xót mất mát khi Ông Thanh ra đi. Đó là những con người vì dân, dân tin yêu. Không cứ sống lâu chức lớn ! Các vị đã sống xứng đáng như Đại tướng, như ông Thanh, toàn dân ghi nhớ.

      Xóa
  3. Nhìn đoàn người xếp hàng đến viếng ông mà thấy cảm động, Có người ( nhà thơ Trần Nhương )đã đã ví sự kiện này giống như sự kiện ĐT ra đi bác ạ.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy vu song thu à. Đó là những con người sống xứng đáng vì dân vì nước. Họ đã không còn nữa nhưng khi sống đàng hoàng và ra đi vẻ vang, dân ta ghi nhớ mãi !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]