10 tháng 8, 2014

Rằm tháng Bảy làm nộm chay thập cẩm



Rằm tháng Bảy làm nộm chay thập cẩm
Món nộm chay thập cẩm vừa ngon lại thanh mát, dễ làm, nếu thích chị em hãy làm trong ngày rằm sắp tới nhé.
Nguyên liệu:
- Hoa chuối: 300 g
- Cà rốt: 1 củ
- Dưa chuột: 1 quả
- Giá đỗ: 150 g
- Giò căn thái lát: 150 g (giò căn là giò chay)
- Đậu phụ thái chỉ: 1 cái
- Chanh: 2-3 quả
- Đường: 2-3 thìa
- Bột canh: 2-3 thìa
- Rau thơm các loại thái nhỏ.
Cách làm:
Bước 1: Sơ chế các loại rau củ rửa sạch, ngâm nước muối loãng. Cà rốt bào sợi, dưa chuột thái lái mỏng dài.
Bước 2: Lần lượt xếp hoa chuối, cà rốt, dưa chuột, giá đỗ, giò căn, đậu phụ vào một cái âu (nồi) lớn.
Bước 3: Chanh tươi vắt nước cốt bỏ hạt, sau đó hòa với đường, bột canh. Tùy theo sở thích bạn thích ngọt hay chua để trộn nhé. Ở bài này mình dùng 3 quả chanh tươi, 3 thìa đường loại to, 3 thìa bột canh loại cỡ vừa. Sau đó từ từ rưới lên phần rau củ trộn.
Bước 4: Trộn đều để tất cả các nguyên liệu ngấm gia vị.
Bước 5: Cuối cùng chỉ thêm ít rau thơm thái nhỏ trộn đều lại lần nữa là xong.
Bước 6: Xếp nộm chay ra đĩa thưởng thức ngay thôi.
Chúc các bạn và gia đình ngon miệng với nộm chay thập cẩm trong ngày Rằm tháng Bảy nhé!

Theo Eva

4 nhận xét:

  1. Hấp dẫn quá anh ạ, em cũng hay làm nộm kiều này. Cám ơn anh đã tải về.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui vì "Hoa hồng" cũng hay làm nộm kiểu này. Đơn giản nộm hè-thu ngon-mát-sạch. Nam giới thêm ít bia kèm theo thì giải nhiệt thật sự.

      Xóa
  2. Nhiều thứ con Ly phải kiêng quá, nên không thực hiện được, thầy ơi.Chào thầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không kiêng gì nhiếu lắm đâu chị Tuấn Nga à; chỉ kiêng các loại thịt màu đỏ (như bò), giảm hẳn chất béo ngọt (đường, mỡ) còn các loại rau sạch mát thì quá tốt như cà rốt, dưa chuột thì càng nên dùng, và nộm chay này chẳng lo gì có hại cả !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]