26 tháng 8, 2013

THÁP BÁO ÂN HÀ NỘI



THÁP BÁO ÂN HÀ NỘI
Tháp Báo Ân được xây dựng dựa trên kiến trúc truyền thống Phật giáo Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Tòa tháp đang giữ kỷ lục Việt Nam về độ caosố lượng tầng (gồm 13 tầng, 8 cạnh). Chiều cao tính tới chóp đỉnh tháp gần 57m, đế móng sâu 45m.
Trong tháp thờ 104 pho tượng Đức Thích Ca và 4 pho tượng Tứ trấn Thiên Vương, tổng cộng là 108 tượng đều được đúc bằng đồng theo phương pháp cổ truyền. Trên 8 cửa ở tầng 1 của tháp Báo Ân treo 8 pho sách (cuốn thư) đúc bằng đồng, mỗi cuốn nặng 250 kg, có chạm nổi các thi phẩm - thiền kệ.
Đại bảo tháp cao nhất Việt Nam
Ngày 22/11/2010, lễ khánh thành Đại bảo tháp Báo Ân đã diễn ra tại chùa Bằng A (Linh Tiên tự) - phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, với sự tham gia của hàng ngàn đại biểu, quan khách và tăng ni phật tử.

Tòa tháp đạt 2 kỷ lục Việt Nam tại chùa Bằng. (Ảnh: trên mạng Internet)

5 nhận xét:

  1. Ngôi tháp to cao, đẹp quá. Không ngờ HN lại có một công trình như vậy. Cảm ơn thông tin của cụ.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn cụ đã cho xem. Tôi đã tới đây rồi nhưng xem ảnh thấy còn đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Lần đầu tiên tôi mới biết ở Hà Nội có tháp Báo Ân cao và đẹp thế đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi cũng nghe nói ,song hôm nay mới được xem ảnh của cụ cám ơn cụ nhé

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn các cụ Le Tien Hoan, Dang Nguyet Anh, Hồng Phương Đặng, big.lethuy.
    Đại tháp Báo Ân rất cao. Đường cũng dễ đi đến, đường Kim Giang hay đường Khương Hạ đều theo sông Tô Lịch dẫn đến Bằng A, Hoàng Liệt. Hoặc từ đường Giải phóng qua đường sắt về Hà Đông trên đường thấy tháp cao đến cầu Tó (gần cầu Bươu) rẽ vào. Các cụ HN dễ đến tham quan, còn cụ Phương có dịp ra HN nên đến biét thêm đại bảo tháp. Chúc các cụ sức khoẻ.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]