11 tháng 8, 2013

DU LỊCH HẢI ĐĂNG VIỆT NAM

* Bài và ảnh: Theo VNExpress và Người du lịch.
MỜI CÁC CỤ CÁC BẠN CÙNG ĐI DU LỊCH HẢI ĐĂNG VIỆT NAM


Từ góc nhìn của những ngọn hải đăng hiên ngang hùng vĩ, vẻ đẹp Cô Tô, Đà Nẵng, Nha Trang vốn quen thuộc với nhiều du khách bỗng trở nên tươi mới lạ thường. Bởi vậy hãy thêm vào sổ tay du lịch những cây đèn biển trên hành trình khám phá.

1. Hải đăng Cô Tô

Nằm trên đồi cao, hải đăng Cô Tô được xem là một trong những ngọn đèn biển có tầm nhìn đẹp nhất Việt Nam. Từ đây, bạn sẽ thu vào tầm mắt toàn bộ hòn đảo xinh đẹp giữa một vùng trời biển bao la. Màu xanh biếc của biển trời hòa cùng màu xanh mơn mởn của những cánh đồng quanh chân núi tạo nên một bức tranh thanh bình của biển Đông.

2. Hải đăng Hòn Dấu
Hải đăng Hòn Dấu(Dáu) nằm trên đảo Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là một trong những ngọn hải đăng trên 100 tuổi nổi tiếng nhất Việt Nam. Sau khi leo lên cầu thang gỗ xoáy trôn ốc gồm 90 bậc, du khách sẽ được bước ra hành lang tròn lộng gió. Đứng trên đỉnh cao này, đón những con gió biển căng tràn sức sống sẽ thấy đất trời bao la và tươi đẹp vô cùng.


3. Hải đăng Sơn Trà
Hải đăng Sơn Trà hay còn gọi là hải đăng Tiên Sa nằm ở phía đông của bán đảo Sơn Trà. Đây là một trong những ngọn hải đăng đẹp nhất Việt Nam do Pháp xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ XX. Từ đây du khách không chỉ bao quát được cả một vùng bán đảo Sơn Trà rộng lớn mà còn có thể ngắm trọn thành phố Đà Nẵng bên dòng sông Hàn thơ mộng.

4. Hải đăng Cửa Việt
Hải đăng Cửa Việt tọa lạc tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nằm trên cồn cát phía Nam Cửa Việt. Đây là trạm hải đăng lớn nhất trong 22 trạm hải đăng từ Nghệ An đến Quy Nhơn. Bên cạnh nhiệm vụ hướng dẫn phương tiện hoạt động trên vùng biển Quảng Trị, hải đăng Cửa Việt còn là điểm đến hấp dẫn với du khách phương xa. Đứng từ trên cao, bạn sẽ thấy những bãi tắm rộng, cát trắng mịn trải dài bên những rừng dương liễu xanh rì rào của bãi biển Cửa Tùng, Cửa Việt.

5. Hải đăng Lý Sơn
Hải đăng Lý Sơn nằm ở phía Đông đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những ngọn hải đăng cao và có vị trí quan trọng trong giao thông hàng hải Việt Nam. Đứng ở trên đỉnh cao nhất của ngọn hải đăng bạn có thể nhìn toàn cảnh hòn đảo Lý Sơn bốn bề biển cả. Cùng với đó là những ruộng hành, ruộng tỏi tuyệt đẹp và những con thuyền tấp nập ngược xuôi.

6. Hải đăng Hòn Lớn
Ngọn hải đăng Hòn Lớn ở Bích Đầm là ngọn hải đăng quốc tế duy nhất trên đất liền của Khánh Hòa. Mặc dù được xây dựng từ năm 1890 nhưng ngọn hải đăng vẫn toát lên vẻ đẹp bề thế và rất ấn tượng. Đứng trên cây đèn biển Hòn Lớn có độ cao 102 m so với mặt nước biển, dường như không có gì có thể cản trở được tầm nhìn của bạn. Vịnh Nha Trang sẽ nằm gọn trong tầm mắt với Hòn Nội, Hòn Ngoại ở xa tít phía Nam, phía trước là Hòn Mun, Hòn Nọc và sau lưng là Hòn Tre.


7. Hải đăng Gành Đèn
Hải đăng Gành Đèn thuộc loại đèn báo cửa, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phú Yên. Nhưng do nằm trên một dãy núi đá rẽ ra biển, cách danh thắng Gành Đá Đĩa khoảng 15 phút đi bộ nên nơi đây thường xuyên được khách du lịch ghé thăm. Đến đây, du khách thường thích thú bởi được tận mắt ngắm nhìn những trụ đá lục lăng đẹp mắt.

8. Hải đăng đảo Cù Lao Xanh
Được xây dựng từ năm 1890 trên đảo Cù lao Xanh, ngọn hải đăng này nằm trên đỉnh núi cao nhất đảo, cách TP. Quy Nhơn 24 km về phía đông nam. Khoảng năm 1993, ngành Bưu chính Việt Nam đã đưa hình ảnh của Hải đăng Cù Lao Xanh vào bộ tem do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế.


9. Hải đăng Vũng Tàu
Tọa lạc tại một vị trí có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, hải đăng Vũng Tàu là một trong những địa chỉ tham quan hấp dẫn du khách khi đến thành phố biển du lịch. Đây không chỉ là biểu tượng mà còn nơi lý tưởng nhất để ngắm toàn cảnh thành phố. Men theo con đường nhỏ và dốc ven triền núi Nhỏ, bạn sẽ đặt chân lên một trong những ngọn hải đăng có tuổi thọ lâu đời nhất tại Việt Nam, phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố Vũng Tàu.

10. Hải đăng Dinh Cậu
Hải đăng Dinh Cậu nằm cách thị trấn Đông Dương, Phú Quốc 200 m về phía Tây. Toạ lạc trên ghềnh đá quay mặt ra biển quanh năm sóng vỗ, gió táp và nắng tràn, hải đăng Dinh Cậu được ví như biểu tượng của "Đảo Ngọc Phú Quốc". Cũng từ đây, bạn sẽ có góc nhìn đẹp nhất về đảo trong sự hoà trộn hài hoà giữa biển xanh, cát trắng,  nắng vàng với gió mây cùng đá núi.

11. Hải đăng Bảy Cạnh
Hải đăng Bảy Cạnh được xây dựng năm 1883 trên đỉnh ngọn núi cao hơn mặt nước biển gần 200 m ở đảo nhỏ Bãi Cạnh, Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù khá vất vả để leo đến ngọn hải đăng nhưng những gì thu vào tầm mắt khi đến đỉnh sẽ là sự đền bù hậu hĩnh dành cho bạn. Nhìn từ trên cao, Côn Đảo hiện ra như một thung lũng xanh đậm hình bán nguyệt, ba bề có núi bao bọc, nằm chơ vơ giữa biển biếc mênh mông.

                                                                                                                                         Kim Anh
*** Bổ sung thêm một số hải đăng của nước ta:
Từ Móng Cái đến Hà Tiên , Phú Quốc; VN có tất cả 79 ngọn hải đăng (*), có nhiêu hải đăng mới xây sau khi nước ta độc lập, thời VNDCCH trở về sau. Tư liệu có trên mạng, tôi đăng tải thêm hình ảnh một số ngọn hải đăng khác với 11 hải đăng đã nêu ở trên.
(*) Số liệu cũ; có thể đã có thêm các hải đăng mới hơn.


 Hải đăng Ba Lạt, Tiền Hải-Thái Bình, 1962

Hải đăng Vĩnh Thực - Quảng Ninh 1986

Hải đăng Cửa Sót- Hà Tĩnh, 1969

Hải đăng Kê Gà

Đường bậc thang xoáy ốc trong lòng hải đăng Kê Gà

Hải đăng Kê Gà (còn gọi Khe Gà) tại HàmTân, Bình Thuận. Gọi như vậy vì doi đất có hình đầu mỏ con gà. (Cũng còn gọi là Mũi Điện, nhưng có vài nơi khác cũng có tên Mũi Điện như Đại Lãnh-Nha Trang, hay Bãi môn-Phú Yên nên ta chỉ gọi Kê Gà)
Hải đăng này do Pháp xây vào các năm 1897-1898, hoàn thành 1899; trong lòng có 183 bậc thang xoáy ốc bằng thép và còn hàng chục bậc tam cấp, dẫn lên đỉnh đèn.
Đèn 2000 W, quét sáng 22 hải lý ( ~ 40 km).

Thêm một hình ảnh hải đăng Hòn Dáu -Đồ Sơn- Hải Phòng

6 nhận xét:

  1. Cám ơn cụ nhiều đã "bật sáng" trong tôi 11ngọn đèn hải đăng của Tổ Quốc. Nơi xa xôi ây đang hiện diện những người con ngày đêm làm nhiệm vụ thiêng liêng và sống trong thiếu thốn mọi bề.
    Những ngọn HẢI ĐĂNG đi vào cảm nhận của tôi không phải cao thấp, đẹp xấu, mà là sự lãng quên vô tình của mình về chúng do cuộc sống đời thường đây bông chen vất vả của xã hội.
    Tuy không làm được điều gì có ích,nhưng tự thấy như có một cái gai đâm vào HỒN mình.
    Cụ đừng cười nhé, đây là những lời từ đáy lòng tôi. Cũng có thể vì tôi tên là Lệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cụ. Cả nước ta có đến 79 ngọn hải đăng suốt từ Móng Cái cho đến Hà Tiên,Phú Quốc. Ở trên chỉ mới nêu có 11 hải đăng, có lẽ tôi phải đưa thêm một ít hình ảnh nữa.
      Nói đến đất nước,núi sông trời biển VN,có lẽ nên nghĩ đến các ngọn hải đăng,NGỌN ĐÈN ĐỨNG GÁC và soi đường cho người đi biển.
      Tôi thường nghe kể cụ rất mạnh mẽ, có khi còn như nóng tính nhưng quá tốt với bạn bè, xông pha đến nhiều nhà các bạn,thẳng thắn giúp nhau ... có đâu vì trước đây các cụ sinh thành đặt tên theo con sông NHẠT LỆ mà liên tưởng rằng hàng ngày có rơi nước mắt! Không đâu, chắc là cụ nhớ đến một kỷ niệm nào đó chăng có liên quan vùng biển nào đó, hay gần một ngọn hải đăng nào?

      Xóa
  2. Không ngời VN mình có nhiều hải đăng thế. Đúng là một chuyến du lịch biển. Cám ơn anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ta đi biển và đến nơi có hải đăng (không quá xa và có điều kiện đến được) thì tham quan cũng rất thú vị.

      Xóa
  3. Những ngọn hải đăng đẹp quá. Ước gì được đến thăm tất cả những nơi đó cụ nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước ta có tất cả đến 79 ngọn hải đăng chạy dài theo bờ biển từ Móng Cái đến Hà Tiên, chẳng ai có thể đi đến nơi hết được đâu! Giỏi lắm chỉ đến thăm một vài nơi đã là tốt rồi, chẳng hạn cụ ra Đồ Sơn và nếu thời tiết tốt, thì giờ không hạn hẹp thì có thể ra Hòn Dáu, hay vào TP HCM đi Vũng Tàu tham quan hải đăng Vũng Tàu,có đến được một vài nơi là hay lắm rối cụ ạ. Cảm ơn cụ ghé thăm.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]