8 tháng 4, 2015

Loài lan đặc biệt được đặt theo tên cố Thủ tướng Lý Quang Diệu



Loài lan đặc biệt được đặt theo tên cố Thủ tướng Lý Quang Diệu
Một loại hoa lan lai đặc biệt, đặt theo tên cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, đã được gửi tặng tới con trai ông, Thủ tướng Lý Hiển Long, tại Istana ngày 24/3.

Trên trang blog của Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, Bộ trưởng Khaw Boon Wan cho biết ý tưởng xây dựng một Thành phố Vườn chính là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của ông Lý Quang Diệu, tạo nên sự khác biệt giữa Singapore với các thành phố khác, thậm chí ngày nay còn là chuẩn mực để các nơi khác hướng tới.

“Những điều này không thể trở thành sự thực, nếu như không có tầm nhìn và quyết tâm của ông Lý Quang Diệu trong việc tạo ra một môi trường sống tốt nhất để mọi người dân Singapore có thể hưởng thụ,” ông Khaw viết. 

Giống lan mới được đặt theo tên cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu 
Bản thân ông Lý Quang Diệu cũng rất thích môi trường tự nhiên và thường ghé thăm Vườn thực vật Singapore bất cứ khi nào có thể.

Chính vì thế, Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore (NParks) đã quyết định tìm một giống lan lai phù hợp để đặt theo tên ông Lý Quang Diệu, người mà theo Khaw, đôi lúc giống như “người làm vườn vĩ đại ở thành phố vườn Singapore.” Cuối cùng, NParks đã chọn một giống lan lai giữa giống Arachnis hookeriana và Vanda Golden Moon.

Được đặt tên là Aranda Lee Kuan Yew, giống lan này có thể nở tới 10 bông hoa trên mỗi cành và mỗi cành dài từ 9,5-10,5cm. Theo Bộ trưởng Khaw, giống lan mới cũng phù hợp với giống lan lai đã được đặt theo tên người vợ quá cố của ông Lý Quang Diệu - Vanda Kwa Geok Choo.

"Sự phù hợp giữa hai loại lan này không chỉ về màu sắc, hình dáng hay kích thước, mà cả hai loại cũng chung nhau một vài giống gốc," ông Khaw viết. 

Cây lan mới đã được Giám đốc điều hành NParks, Kenneth Er trao tận tay Thủ tướng Lý Hiển Long và gia đình chiều 24/3 tại phủ tổng thống Istana trong lễ viếng dành riêng cho người thân và gia đình.

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, ông Lý Hiển Long đã cảm ơn NParks và cho biết cây lan mới sẽ được đặt tại tòa nhà Quốc hội từ ngày 25-29/3, nơi tiếp quản thi hài của ông Lý Quang Diệu để người dân Singapore có thể đến tiễn biệt nhà lãnh đạo kiệt xuất của mình.

Nguồn : Vietnam+
        Thứ Tư, 25/03/2015 | 16:26 GMT+7

Chúng tôi (Fio & M.Hòa) ở vườn lan quốc gia Singapore - 2009

4 nhận xét:

  1. hai cụ đi thăm được nhiều nơi cũng đáng nể phục!cũng nên có loại hoa lan đẹp để tặng các cụ thích đi du lịch! chúc 2 cụ khỏe để có nhiều chuyến đi đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chao quelam. Chúng tôi (tôi & bà nhà) vẫn ấp ủ kế hoạch đi CH Séc nhưng còn chưa thể thực hiện như mong muốn; phần vì sức khỏe bà xã chưa thực tốt ổn định, và còn chờ xem các cháu bên đó ( gọi chúng tôi bằng chú thím, bằng ông và cả bé gọi chúng tôi bằng cụ nữa) lên chương trình "mời" đón như thế nào đã. Bởi gia đình con trai đang ở Nga (Moscow) thì từ Nga sang Séc không dễ dàng chút nào ! Nếu như Nga cũng trong khối châu Âu thì quá đơn giản! Chuyến đi Sing năm đó đến nay cũng đã 7- 8 năm rồi, năm ngoái con gái & cháu ngoại đi Sing còn chúng tôi chưa đi lần tiếp. Đi Sing thì dễ hơn đi Séc.

      Xóa
  2. Chúc mừng hai cụ có chuyến đi thú vị,em cũng bái phục!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lưu Hồng Đoan, hoa hồng luôn rực rỡ ! Các bạn cũng có các chuyến đi các nơi thú vị còn chúng tôi nay gặp sức khỏe không còn tốt như trước nhất là "bà nhà" nên bị hạn chế đi đây đó. Dẫu sao thì vẫn cố gắng có thêm các chuyến đi nữa, nếu vì sức khỏe thì một người đi được cũng cứ lên đường về kể cho người ở nhà biết. Cao tuổi bao nhiêu vẫn cứ ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG HỌC MỘT SÀNG KHÔN.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]