15 tháng 4, 2015

Ảnh tắc đường giờ tan tầm của Việt Nam đoạt giải quốc tế

Ảnh tắc đường giờ tan tầm của Việt Nam đoạt giải quốc tế

Dân trí- Bức ảnh chụp một ngã tư đông đúc ở TPHCM vào giờ tan tầm, xe cộ đi lại ngược xuôi, hối hả. Bức ảnh vừa đoạt giải tại một cuộc thi ảnh quốc tế.

Vừa qua, một nhiếp ảnh gia Việt Nam đã đoạt giải tại cuộc thi ảnh quốc tế HIPA (Hamdan International Photography Award) do hoàng tử của Tiểu Vương quốc Dubai - Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum sáng lập. Đây đã là mùa giải thứ 4 của giải ảnh HIPA.
Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Những sắc màu cuộc sống” với 4 hạng mục giải gồm “Những sắc màu cuộc sống”, “Đề tài chung”, “Những gương mặt” và “Nhiếp ảnh ban đêm”.
Mục tiêu của chủ đề năm nay là để các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới thu vào ống kính những khoảnh khắc thể hiện những sắc màu đa dạng trong cuộc sống, khiến người xem cảm nhận được rằng thế giới này thực sự kỳ thú.
Về bức ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải tại HIPA, đó là bức chụp lại cảnh giao thông đông đúc ở TPHCM vào giờ tan tầm do tác giả Nguyễn Minh Tân thực hiện. Bức ảnh đã đoạt giải 3 ở hạng mục “Ảnh ban đêm”.
Miêu tả về bức ảnh đoạt giải này là lời dẫn như sau: Tắc đường vốn là một vấn đề thường thấy ở những thành phố lớn như TPHCM. Bức ảnh đã cho thấy những hỗn loạn tại một ngã tư trong buổi chạng vạng, đúng giờ tan tầm. Lúc này, số lượng xe lưu thông trên đường vượt ngoài khả năng hoạt động bình thường của đường phố.
Khi dân cư ngày càng đông đúc, phương tiện giao thông cũng sẽ tăng theo, nhưng đường phố và cơ sở hạ tầng thì vẫn chưa theo kịp mức độ gia tăng nhanh chóng của dân số. Bức ảnh đã thu lại tình trạng lộn xộn, ách tắc khi người và xe chen nhau để tìm khoảng trống, lách lên trên.

Giải
thưởng dành cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tân sẽ là 10.000 đô la (217 triệu đồng). 
Giải thưởng dành cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tân sẽ là 10.000 đô la (217 triệu đồng).

HIPA - một trong những giải ảnh lớn nhất thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên tới 400.000 đô la (tương đương 8,7 tỉ đồng). Năm 2013, cuộc thi với chủ đề “Vẻ đẹp ánh sáng” đã có một nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam - tay máy Lê Duy Hoàng - đoạt giải ba ở hạng mục ảnh đen trắng.

HIPA là một giải ảnh còn khá mới, tuy vậy, ngay từ khi mới thành lập, giải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhiếp ảnh trên khắp thế giới bởi mức kinh phí đầu tư cho các hạng mục giải thưởng đều rất lớn.
Người bảo trợ cho giải ảnh HIPA là hoàng tử của Dubai - Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Giải ảnh được lập ra với mục đích kích thích sự phát triển văn hóa nghệ thuật tại Dubai, giúp nơi đây trở thành một trong những trung tâm văn hóa - nghệ thuật tầm cỡ thế giới.

Giải
thưởng dành cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Tân sẽ là 10.000 đô la (217 triệu đồng). 
Bức ảnh của Lê Duy Hoàng đoạt giải 3 ở hạng mục ảnh đen trắng hồi năm 2013. Phần thưởng dành cho Lê Duy Hoàng khi đó là 8.000 đô la (tương đương 174 triệu đồng).

Những bức ảnh đoạt giải tại giải ảnh HIPA năm nay:


Hạng
mục “Sắc màu cuộc sống” 
Hạng mục “Sắc màu cuộc sống”: Giải đặc biệt. Ảnh: Anurag Kumar - Ấn Độ.
Giải
nhất. Ảnh: Aruna Bhat - Ấn Độ. 
Giải nhất. Ảnh: Aruna Bhat - Ấn Độ.
Giải nhì. Ảnh: Zhang Xiangli - Trung Quốc. 
Giải nhì. Ảnh: Zhang Xiangli - Trung Quốc.
Giải ba. Ảnh: Zeki Yavuzak - Thổ Nhĩ Kỳ. 
Giải ba. Ảnh: Zeki Yavuzak - Thổ Nhĩ Kỳ.
Giải tư. Ảnh: Mujeeb Kizhakkechalil - Ấn Độ. 
Giải tư. Ảnh: Mujeeb Kizhakkechalil - Ấn Độ.
Giải
năm. Ảnh: Fabrizio Moglia - Ý. 
Giải năm. Ảnh: Fabrizio Moglia - Ý.

Hạng mục “Đề tài chung” 
Hạng mục “Đề tài chung”: Giải nhất. Ảnh: Harish Chavda - Anh.
Giải
nhì. Ảnh: Ali Rajabi Shomali - Iran. 
Giải nhì. Ảnh: Ali Rajabi Shomali - Iran.
Giải ba. Ảnh: Antonius Andre Tjiu - Indonesia. 
Giải ba. Ảnh: Antonius Andre Tjiu - Indonesia.
Giải tư. Ảnh: Yvon Andre Pierre Buchmann - Pháp. 
Giải tư. Ảnh: Yvon Andre Pierre Buchmann - Pháp.
Giải
năm. Ảnh: Jaime Singlador - Philippines. 
Giải năm. Ảnh: Jaime Singlador - Philippines.

Đề tài “Những gương mặt” 
Đề tài “Những gương mặt”: Giải nhất. Ảnh: Rudoi Danil - Nga.
Giải nhì. Ảnh: Kenneth Geiger - Mỹ. 
Giải nhì. Ảnh: Kenneth Geiger - Mỹ.
Giải ba. Ảnh: Chi Hung Cheung - Hồng Kông. 
Giải ba. Ảnh: Chi Hung Cheung - Hồng Kông.
Giải
tư. Ảnh: Ali Zohari - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. 
Giải tư. Ảnh: Ali Zohari - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Giải
năm. Ảnh: Xyza Dela Cruz Bacani - Philippines. 
Giải năm. Ảnh: Xyza Dela Cruz Bacani - Philippines.
 
Đề
tài “Nhiếp ảnh ban đêm” 
Đề tài “Nhiếp ảnh ban đêm”: Giải nhất. Ảnh: Peng Li - Trung Quốc.
Giải
nhì. Ảnh: Ho Sung Wee - Malaysia. 
Giải nhì. Ảnh: Ho Sung Wee - Malaysia.
Giải
tư. Alexandre Buisse - Pháp. 
Giải tư. Alexandre Buisse - Pháp.
Giải
năm. Daniel Cheong - Pháp. 
Giải năm. Daniel Cheong - Pháp.
Bích Ngọc 
Theo HIPA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]