5 tháng 4, 2015

Câu chuyện Chủ Nhật: TIÊU CHUẨN ĐẸP ?



Bức ảnh 2 người mẫu gây tranh cãi về tiêu chuẩn sắc đẹp
Bức ảnh 2 người mẫu nội y Nhật Bản nắm tay nhau được tweet hàng chục nghìn lần trên Twitter và gây ra tranh cãi trên cộng đồng mạng.
Từ trước đến nay, không có tiêu chuẩn nhất định nào có thể đánh giá được sắc đẹp. Với một số người, quan điểm về nhan sắc lại không hề tương đồng so với những người khác. Vì thế, đề tài này luôn gây ra tranh cãi xôn xao. Một bức ảnh mới đây được đăng tải trên Twitter bỗng dưng gây náo loạn khắp cộng đồng mạng Nhật Bản cũng vì liên quan đến chủ đề này.


                                  Bức ảnh đang thu hút sự tranh cãi của cư dân mạng Nhật Bản.
Bức ảnh có hình 2 người mẫu nội y. Cả hai đều đang ở độ tuổi teen và cùng diện bikini trắng. Điểm khác biệt giữa họ là số đo 3 vòng. Một người đi theo tiêu chí trong sáng, nhẹ nhàng với thân hình mảnh dẻ, đôi chân cực nuột nà giống đại đa số hot girl châu Á, người còn lại trông rất khỏe khoắn, quyến rũ, gây liên tưởng đến những cô nàng mê tập thể thao.
Với câu hỏi được đặt ra cho người xem là "Ai trong hai người này đẹp hơn?", bức ảnh đã được chia sẻ hơn 11.000 lần trên mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán xôn xao của giới trẻ Nhật Bản cũng như các nước châu Á.


                 Shida Yuumi có thân hình nhỏ nhắn, hướng đến hình ảnh hot girl gợi cảm mà vẫn cute.

 
     Trái với Yuumi, Hoshina Mizuki lại có thân hình hơi vạm vỡ, đặc biệt là phần vai và đôi chân rất rắn chắc.
Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn là Shida Yuumi (1997), một gravure idol rất đình đám ở Nhật Bản. Người còn lại là Hoshina Mizuki (1996), mẫu nội y quen thuộc trên các tạp chí phái mạnh xứ anh đào. Nhiều người thích một cô gái nhỏ nhắn, mảnh dẻ như Shida Yuumi, một số ý kiến khác lại cho rằng vẻ đẹp của Hoshina Mizuki trông hoàn toàn tự nhiên, đầy sức sống. Được chia sẻ liên tục trong 2 tuần gần đây nhưng đề tài nhan sắc của 2 cô gái này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên các trang mạng Nhật Bản. Còn bạn, bạn thích vẻ đẹp của người nào hơn?
Theo Ione (Tiền Phong)

2 nhận xét:

  1. Tôi là dân cụ lão có nhận xét : Cháu thanh mảnh đẹp hơn cháu kia ,cháu kia hình thể không cân đối -lưng dài rộng còn chân thì ngắn .Nói thực 2 cháu đều có khiếm khuyết là chân cong -không khép kín ,tức là không thẳng .Tôi nhớ ngày mới sang LX học ,nhiều chị em sinh viên ta chân cong ,mặc váy , bọn Tây nó bảo : khe chân bọn nó dê chui qua được ! Nhưng bây giờ các người mẫu thời trang vừa đi vừa cố uốn cong chân , bình luận cho vui chứ tôi cũng thuộc loại dốt về nhận diện cái đẹp .Xin bác FIOvà các bạn đừng mắng mỏ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ nhận xét rất chính xác! Tuy nhiên theo quan điểm của cá nhân tôi thì ĐẸP (tiêu chuẩn đẹp) phải đi kèm với KHỎE MẠNH, nếu "đẹp" mà mảnh khảnh yếu ớt thì không còn là đẹp nữa ! Đẹp tự nhiên hơn là đẹp làm dáng ! Cảm ơn cụ.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]