13 tháng 3, 2014

THẢM HỌA NHẬT BẢN 3 NĂM TRƯỚC VẪN CÒN ÁM ẢNH


Ba năm, thảm họa Nhật Bản vẫn còn ám ảnh
Ngày này 3 năm trước, 11/3/2011, thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng ập tới Nhật Bản khiến gần 19.000 chết và mất tích.

Theo Tiền Phong:

    Phan Yến  -   Theo IBTimes
  Nước tràn vào thành phố Miyako, tỉnh Iwate 












Một người đàn ông khóc bên cạnh ngôi nhà đổ nát. Mẹ của ông đã tử vong và mắc kẹt trong nhà ở thị trấn Onagawa, tỉnh Miyagi  













* CHỈ MỘT NĂM SAU HỌ ĐÃ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHO TP HỒI SINH:

Ảnh : Khi bị sóng thần  & 1năm sau, vào tháng 1 / 2012- Một số hình ảnh







4 nhận xét:

  1. Ba năm sau Nhật Bản đã kiên cường đứng dậy, thật đáng khâm phục họ anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cách người Nhật giáo dục trẻ em
      Dù trời có lạnh đến mấy, thậm chí cả trong ngày tuyết rơi các bé vẫn phải mặc quần sooc. Khả năng chịu đựng là điều rất cần thiết, mang tính sống còn ở một đất nước có nhiều thiên tai và khí hậu khắc nghiệt như Nhật Bản.

      Xóa
  2. Sức tàn phá khủng khiếp của NƯỚC đồng thời sức chịu đựng và đứng dậy phi thường của dân NHẠT BẢN đang NỂ.
    Cám ơn Fio. đã cho xem nhiều hình ảnh mà trước đây chưa được xem .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ ngày nay cả "trên" và "dưới" đều chạy đua đi học Âu , Mỹ nhất là Mỹ. Thế mà cùng châu Á tấm gương của Nhật quá hay, quá giỏi. Họ kiên cường, họ hiểu phải chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt như thế nào, phải đứng lên và mạnh giàu lên như thế nào, do đó họ rất kỷ cương. Và họ bất khuất và chiến thắng. VN thì chỉ mưu đồ "tát nước lẫn" !

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]