5 tháng 2, 2016

ĐẠI SỨ MỸ ĐƯỢC THẦY ĐỒ VĂN MIẾU DẠY VIẾT THƯ PHÁP

Theo Giadinh.net.vn

GiadinhNet - Sáng nay (3/2), Đại sứ Mỹ Ted Osius đã đến Hồ Văn - Văn Miếu, nơi diễn ra Hội chữ Xuân Bính thân 2016, để tham quan và học viết thư pháp.


Đại sứ Mỹ Ted Osius đã bất ngờ xuất hiện tại Hội chữ Xuân Bính thân vào lúc 10h 30 phút.
Đại sứ Mỹ Ted Osius đã bất ngờ xuất hiện tại Hội chữ Xuân Bính thân vào lúc 10h 30 phút.

Ông lựa chọn đến thăm lều trại của Tiến sĩ Cung Khắc Lược - một trong tứ trụ thư pháp Việt Nam đương đại.
Ông lựa chọn đến thăm lều trại của Tiến sĩ Cung Khắc Lược - một trong "tứ trụ" thư pháp Việt Nam đương đại.

Trước đây, Đại sứ Ted Osius đã được TS Cung Khắc Lược dạy viết thư pháp nên lần gặp gỡ này mang một ý nghĩa đặc biệt của những người bạn cũ.
Trước đây, Đại sứ Ted Osius đã được TS Cung Khắc Lược dạy viết thư pháp nên lần gặp gỡ này mang một ý nghĩa đặc biệt của những người bạn cũ.

Ngài Đại sứ nói Tôi rất vinh dự được TS Cung Khắc Lược gọi là bạn.
Ngài Đại sứ nói "Tôi rất vinh dự được TS Cung Khắc Lược gọi là bạn".

Trong lần đến thăm này, Đại sứ Ted Osius đã được TS Cung Khắc Lược dạy viết chữ An Khang.
Trong lần đến thăm này, Đại sứ Ted Osius đã được TS Cung Khắc Lược dạy viết chữ "An Khang".

Chia sẻ với mọi người, Đại sứ Ted Osius nói Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời. TS Lược đã cho tôi hiểu một cách sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ An Khang. Hôm nay, phong thái ông rất khoan thai, chữ của ông rất đẹp.
Chia sẻ với mọi người, Đại sứ Ted Osius nói "Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời. TS Lược đã cho tôi hiểu một cách sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ An Khang. Hôm nay, phong thái ông rất khoan thai, chữ của ông rất đẹp".

Hôm nay là ngày giáp Tết và trong không khí đặc biệt này, tôi cầu chúc cho mọi người, mọi nhà an khang, đại sứ nói.
"Hôm nay là ngày giáp Tết và trong không khí đặc biệt này, tôi cầu chúc cho mọi người, mọi nhà an khang", đại sứ nói.

Sau khi dạy viết, TS Cung Khắc Lược đã phóng tác một bức thư pháp trên nền lụa tặng cho Đại sứ Ted Osius.
Sau khi dạy viết, TS Cung Khắc Lược đã phóng tác một bức thư pháp trên nền lụa tặng cho Đại sứ Ted Osius.

Bức thư pháp viết hai chữ An Khang, hai chữ mà TS Lược dạy Đại sứ Ted Osius viết.
Bức thư pháp viết hai chữ "An Khang", hai chữ mà TS Lược dạy Đại sứ Ted Osius viết.

Đại sứ Ted Osius rất vui mừng trước món quà này của TS Lược. Tôi rất trân trọng nó. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Đại sứ nói.
Đại sứ Ted Osius rất vui mừng trước món quà này của TS Lược. "Tôi rất trân trọng nó. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt", Đại sứ nói.

Tư thế ngồi rất quan trọng đối với người viết thư pháp. Vì thế TS Cung Khắc Lược dạy luôn cả cách vận động cho Đại sứ Ted Osius, từ cách đấm lưng, đùi và chân.
Tư thế ngồi rất quan trọng đối với người viết thư pháp. Vì thế TS Cung Khắc Lược dạy luôn cả cách vận động cho Đại sứ Ted Osius, từ cách đấm lưng, đùi và chân.

Và cùng nhau la thật lớn.
Và cùng nhau la thật lớn.

Đại sứ Mỹ tặng hoa cho TS Cung Khắc Lược. Ông nói thư pháp Việt là một khía cạnh văn hóa đặc sắc, người trẻ nên học thư pháp để từ đó thấu hiểu và đóng góp được nhiều hơn cho văn hóa Việt Nam.
Đại sứ Mỹ tặng hoa cho TS Cung Khắc Lược. Ông nói thư pháp Việt là một khía cạnh văn hóa đặc sắc, người trẻ nên học thư pháp để từ đó thấu hiểu và đóng góp được nhiều hơn cho văn hóa Việt Nam.

Hôm nay tôi mới chỉ học viết chữ An Khang, tôi còn muốn học viết chữ Hòa Bình, Hạnh Phúc nữa, Đại sứ nói. Chia sẻ về những dự định trong ngày Tết ở Việt Nam, ông bảo rất hi vọng sẽ trở thành người xông đất cho một vài người bạn và một số cửa hàng. Washington DC là quê hương thứ nhất, Hà Nội là quê hương thứ hai và thật tuyệt vời tôi được đón Tết cùng với gia đình nhỏ của mình tại Hà Nội, ông cho hay.
"Hôm nay tôi mới chỉ học viết chữ An Khang, tôi còn muốn học viết chữ Hòa Bình, Hạnh Phúc nữa", Đại sứ nói. Chia sẻ về những dự định trong ngày Tết ở Việt Nam, ông bảo rất hi vọng sẽ trở thành người xông đất cho một vài người bạn và một số cửa hàng. "Washington DC là quê hương thứ nhất, Hà Nội là quê hương thứ hai và thật tuyệt vời tôi được đón Tết cùng với gia đình nhỏ của mình tại Hà Nội", ông cho hay.
Xuân Hải/Báo Gia đình và Xã hội

2 nhận xét:

  1. Con người với con người thật gần gũi !
    Tôi thích cái hình hai ÔNG đang há miệng LA lớn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người-quan chức của nước lớn thật thoải mái. Quan chức mình hiếm có các người như vậy; luôn trịnh trọng ra vẻ "uy phong" ,ta là kẻ quan đây ! Mới chỉ cấp phường, cấp huyện quận cũng đã ta có chức tước, phải thưa gửi ...

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]