10 tháng 5, 2014

NAM QUỐC SƠN HÀ




 Trận Bạch Đằng: Quân ta đánh tan quân giặc xâm lược

CẮT PHĂNG LƯỠI BÒ ! 



5 nhận xét:

  1. Muốn cắt được lưỡi bò thì trước tiên phải nhấn chìm cái dàn khoan khốn kiếp kia xuống dáy biển đã.

    Trả lờiXóa
  2. Tàu bây giờ họ mạnh về mọi phương diện như khoa học, kinh tế, thể thao, dân chúng họ đoàn kết. Chúng ta 39 năm nay đất nước chưa đứng vững trên đôi chân mình, kinh tế chính trị không biết đi về đâu, tham ô,hảm hại lẫn nhau, mất đoàn kết. Tàu đánh chúng ta về hai mặt kinh tế lẫn quân sự. Trò cá lớn ăn hiếp cá bé ở đâu cũng có, chúng ta phải đoàn kết và giàu mạnh thì mới thoát khỏi âm mưu xâm lược của anh láng giềng TQ,

    Trả lờiXóa
  3. Toàn dân một lòng...Lãnh đạo sáng suốt...trước mắt phải vậy phải không bác?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đúng đấy bác, đoàn kết lúc nào cũng phải đoàn kết trong thời bình cũng như thời chiến và lãnh đạo sáng suốt kết hợp ngoại giao với các nước Mỹ Tây phương v.v.

      Xóa
  4. CẢM ƠN CÁC CỤ ĐÃ CÓ LỜI BÌNH, ĐÃ CHO Ý KIẾN. XIN CHÚC SỨC KHOẺ.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]