3 tháng 11, 2016

SIEM REAP- ANGKOR THOM

Đặt chân lên đất CamPuChia tại sân bay Siêm Reap, ban đêm khá khuya. Sau khi lấy hành lý, về ngay khách sạn nghỉ ngơi đã khoảng 01 h sáng.
Buổi sáng hôm sau , tham quan Angkor Thom.
Siem Reap có nghĩa là "Xiêm thua" (quân Xiêm- Thái Lan bại trận !); nói lên chiến thắng của đế quốc Khmer với quân Thái Lan dưới triều vua Ayutthaya, thế kỷ 17. Siem Reap là một tỉnh bên bờ hồ Ton Le Sap, nằm ở tây bắc CamPu Chia.



 Tiếp viên hàng không CamPuChia
Chuyến bay Hà Nội - Siem Reap K6 851
Sân bay Siem Reap -Ban đêm

Tỉnh Siem Riep trên bản đồ CamPuChia

Tham quan du lịch tại Siêm Reap, chính yếu là đến hai Angkor.
Angkor Thom (Đế Thiên) và Angkor Wat (Đế Thích).
Trước hết là qua khu quản lý cấp thẻ tham quan. Có thể thẻ (không dùng vé) 01, hay 02, 03 ngày. Chúng tôi chỉ mua thẻ 01 ngày (20 $) có ảnh in tại chỗ vào thẻ khi sắp hàng theo thứ tự qua chỗ ống kính ghi hình khuôn mặt (tránh gian lận 2 người dùng 1 thẻ)
_Angkor Thom (Kinh thành lớn): Là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của đế quốc Khmer. Thành Angkor được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ 12.
Tại AngkorThom: tham quan đền Bayon -trung tâm quần thể Angkor Thom, hùng vĩ về qui mô & cảm xúc. Đền gồm 54 tháp là 54 khuôn mặt thần Lokesvara biểu cảm khác nhau, quan sát 4 hướng đất nước CamPuChia.
Đền Bayon gồm 3 tầng đều đổ nát, gạch đá ngổn ngang; tầng 3 là các tháp.

Đi tiếp là đền TaPrhom thờ tượng bà Hoàng Thái Hậu CamPuChia. Nơi này có các cây cổ thụ mọc trùm lên các kiến trúc lâu đài thành trì cổ kính, có các cây rễ chằng chịt.
Các ảnh (từ máy ảnh):


Nơi mua thẻ tham quan
 Bên ngoài khu đền BAYON

Vào dần trong đền

Tượng thần 4 mặt





Đến khu đền Ta Prhom
Các cây cổ thụ ở khu Angkor

Cửa ra vào đền
Rêu phong !
Khu đền Ta Prhom
Khối rễ cây chẳng khác gì kiến trúc uốn lượn


Rễ cây chằng chịt ôm lấy kiến trúc lâu đài

Cây cổ thụ mọc cao lên trên tòa tháp
Ảnh này tự chụp (selfie)


* Bài tiếp: ANGKOR WAT (ĐẾ THIÊN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]