8 tháng 3, 2015

Vẻ đẹp của phụ nữ và hoa trong tranh Heide E. Presse


 Theo VNExpress

Họa sĩ Heide E. Presse sinh ra tại Đức, hiện sống ở Mỹ. Trong tác phẩm của mình, bà thường vẽ phụ nữ, trẻ em với phong cảnh đầy hoa, gợi niềm vui, sự lạc quan trong cuộc sống thường ngày.
 
Chủ thể và bối cảnh trong tranh Heide E. Presse đa dạng nhưng bà đặc biệt yêu thích những hình ảnh của thế kỷ 19, và luôn tìm tòi, nghiên cứu để họa lại thời kỳ này chân thực nhất có thể.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Nguyên
Ảnh: heideresse

6 nhận xét:

  1. Đẹp quá, cám ơn thấy. Cho em gửi lời chúc 8/3 đến một nửa của thầy, em Hòa thân yêu. Chào thẩy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN CHỊ LƯU TUẤN NGA. CHÚC CHỊ SỨC KHỎE VÀ KHÔNG CÒN "ĐẬU PHỤNG" ĐƯỜNG.

      Xóa
  2. Quả là đàn bà làm nên vẻ đẹp và cấu trúc của thế giới!
    CHÚC PHE NỮ CỦA NHÀ ANH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG MÃI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PHE NỮ LUÔN ĐƯỢC ƯU TIÊN
      PHE NAM KHÔNG NGẠI KHÔNG PHIỀN GÌ ĐÂU!
      Tôi nghĩ mình không "nịnh" phụ nữ nhưng nghĩ rằng PHỤ NỮ thời nào cũng làm đẹp cuộc sống (trừ các trường hợp cá biệt mà xã hội phải lên tiếng!)

      Xóa
  3. Tôi có đa mê ngắm các bức HỌA của các HS thế kỷ 19, nó còn hấp dẫn hơn cả những bức ảnh.
    Nhưng hiện nay có những bức phản ảnh đời thường và cả thiên nhiên mà tôi không phân biệt được do VẼ hay ảnh chụp. Chúng qua đẹp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả đúng là có các bức vẽ của các họa sĩ mà tinh tế như thể là ảnh chụp có khi còn đẹp hơn ! Nhưng nếu ta chăm chú thì đều có thể nhận ra vì bao giờ nét vẽ cũng có nét (dẫu cách gì rõ hay mờ, tỉ mỉ hay chấm phá ...) Vẽ như chụp tôi nghĩ thật là công phu. Cảm ơn cụ đã "ngắm"các bức vẽ cho là đẹp. Có phải cụ đang du ngoạn "đất phương nam" ?

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]