25 tháng 6, 2013

SIÊU TRĂNG

Ngày 23 / 6 / 2013 có siêu trăng. Tiếc là VN rất ít nơi xem được. Phía Bắc có mưa bão thời tiết quá xấu. Phía nam tuy không bão nhưng trời cũng không tốt, nhiều mây nên trăng lấp ló khó lòng có hình ảnh đẹp về siêu trăng. (Tin tức trên đài, báo và trên mạng)
SIÊU TRĂNG  là gì ?

           Mặt trăng xoay quanh Trái đất theo hình e- líp, có nghĩa là khoảng cách giữa chúng thay đổi tùy theo giai đoạn. Tuy nhiên, cứ mỗi 14 tháng, sẽ có một lần trăng tròn trùng với thời điểm chị Hằng ở điểm gần Trái đất nhất.
           Trong lần siêu trăng vừa qua, mặt trăng cách Trái đất 356.990 km. (Khoảng cách trung bình là 380.000 km, vậy mặt trăng gần thêm 23.010 km so với bình thường)
           Một siêu trăng có thể sáng gấp 30% trăng tròn bình thường, lớn gấp 14%.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH SIÊU TRĂNG TRÊN THẾ GIỚI (Ảnh trên mạng)
     ( Theo YahooVN, Tin tức)
                      Siêu trăng du hí qua tượng Nữ thần tự do ở New York, Mỹ

                    Mặt trăng khổng lồ trên Đài tưởng niệm Jefferson, thủ đô Washington, Mỹ

                                                                    Mặt trăng tại Lower Manhattan, Mỹ
   Rất sáng và rất to là những gì người dân ở Jackson, Mississippi có thể thấy về mặt trăng của tháng 6/2013
Mặt trăng khổng lồ phía sau tượng Thiên thần Moroni ở thành phố Kansas, Missouri
                                  Hình ảnh sáng trắng của mặt trăng ở Charlotte, North Carolina, Mỹ


      Siêu trăng khổng lồ phía trên đền thờ thần Poseidon, vị thần Hy Lạp cổ đại cai quản biển cả
Mặt trăng cực lớn ở Pháo đài Peter và Pawel ở St Petersburg, Nga

+ Vài hình ảnh siêu trăng tối 23 / 6 / 2013 có được ở VN:

                        Ở HàNội (ảnh trên mạng)

                          Ở TP HCM (ảnh trên mạng)
Ảnh siêu trăng chụp từ Nhà Hát Lớn HN- Trời đang nhiều mây
                        ( Ảnh trên mạng -Theo Tri thức trẻ )

5 nhận xét:

  1. Đẹp quá, thế mà em không biết. Ảnh Siêu trăng HN là ảnh thật hay ghép ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ST. Ảnh ở HN là ảnh thật.(Theo Tri thức trẻ). Tấm ảnh chụp từ Cột cờ HN chọn được lúc trăng tỏ hơn, các ảnh khác trời khá nhiều mây, như tấm ảnh chụp từ Nhà Hát Lớn. Siêu trăng tại HN vào lúc 18h 34' 23/6/2013.

      Xóa
  2. Siêu trăng nào cũng đẹp, kể cả trăng lẫn cảnh, song tôi thấy siêu trăng ở cột cờ HN nó làm sao ấy. Không biết mắt tôi có vấn đề gì không nhưng tôi nhìn lá cờ có đám gì đen đen. Trăng đẹp mà cột cờ thì xấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh trên mạng, chỉ có điều có lẽ người chụp quá chăm chú vào siêu trăng nên không nhận ra có chùm lá cây làm thành mảng đen che lấp một phần lá cờ trên cột cờ ? Nếu muốn tìm biết kỹ hơn thì chắc là phải tìm về nguồn Tri thức trẻ.
      Cảm ơn cụ đã có nhận xét.

      Xóa
  3. Siêu trăng đẹp quá cảm ơn cụ đã tải về.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]