20 tháng 5, 2016

HOA PHƯỢNG VÀ BẰNG LĂNG NĂM NAY Ở HÀ NỘI

Không đẹp bằng mọi năm ! Nhất là phượng có vẻ như cằn cỗi và màu không đỏ rực rỡ, có cây đỏ gạch ! Hoặc không vậy thì lại đỏ sẫm !  Phải chăng sau chiến dịch đốn chặt cây tàn bạo năm ngoái nên những loài cây còn lại cũng thất thần chưa lại hồn? Hoa vẫn còn vẻ ngơ ngác! Dẫu sao cũng là hoa đặc trưng mùa hè- tháng 5 tại HN.
Xin đưa một ít hình ảnh tôi ghi lại xung quanh 2 hồ Thành Công & Đống Đa HN.

Cây bằng lăng trong Học viện Phụ Nữ- Bên cạnh nhà Tập thể chúng tôi ở.
Bằng lăng trên phố Huỳnh Thúc Kháng
Phượng bên phố Huỳnh Thúc Kháng
Phượng bên hồ Đống Đa
Bên hồ Đống Đa
Ven hồ Đống Đa
Dọc phố Mai Anh Tuấn ven hồ Đống Đa
Chọn một chùm hoa đầu cành
Bên hồ Thành Công, cạnh tòa Dầu khí EVN

*HOA PHƯỢNG tại Hà Nội tôi chụp (cũng chiếc máy ảnh nhỏ này) 5 năm trước đây (5-2011)
 Bên hồ Đống Đa (2011)
 Trong Học viên Phụ Nữ (2011) . Cây phượng này nay không còn nữa. Bão làm đổ nó năm 2012.
Hoa phượng rực rỡ trong Học viện Phụ Nữ năm 2011
Các ảnh: Fiohantb.


2 nhận xét:

  1. Tôi cũng có nhận xét như cụ. Phượng và Bằng lăng có vẻ cằn và không tươi màu. Có lẽ do thời tiết (không có mưa để tưới rửa bui bản trên hoa lá...). Hay là Hoa cũng... buồn như Người vì cá chết, vì vân vân và vân vân...!?.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ những ngày trước đây HN nắng nóng oi nồng nên cây khát và hoa kém màu sắc?! Đêm qua 14 / Tư âm lịch, đêm sang ngày Rằm / Tư -Phật đản, HN được cơn mưa mát, sáng 21 /5 tôi lại đi qua (thể dục sáng) các nơi quen thuộc (Phố Huỳnh Thúc Kháng, hồ Thành Công) thấy hoa tươi tỉnh hẳn, sắc màu tốt hơn nhiều. Có thể sẽ ghi hình như hoa phượng & bằng lăng như là thiếu nữ được điểm trang.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]