24 tháng 1, 2015

BLOG (blogspot) TRỞ LẠI !



·        Thật ra là cáp AAG đứt ngày 5 -1 -2015 bắt đầu nối ngày 17-1-2015 và ngày 23-1-2015 nối xong mối cuối cùng, nhưng khôi phục toàn bộ thì phải đến 25 – 01 – 2015.
BLOG TRỞ LẠI
Gần ba tuần mất “mạng” (1)
Vào blog thật loạng choạng
Lúc có lại lúc không
Như là đi chống nạng !

Rồi mạng cũng được nối
Ban sáng hay buổi tối
Blog đã hiện lên
Không còn phải bối rối !

Cuộc đời cũng như thế
Khi thông, có khi bế
Bĩ cực hay thái lai
Luôn cầu mong tử tế.


(1)  Đầu năm 2015, ngày 05 - 01-2015 mạng Internet mất đường truyền quốc tế vì bị đứt cáp quang AAG, phải đến ngày 17-01-2015 mới  bắt đầu nối mạng và phải đến 25 - 01 -2015 mới khôi phục lại được hoàn toàn.

*Mấy ngày đứt cáp quang ban đầu còn có BLOG, đến  gần ngày nối thì không thấy đâu nữa ! (Tôi dùng Win8 thì như vậy nhưng khi trở lại XP thì lại có blog? Hình như XP theo đường mạng qua China) Thay vào blog, xuất hiện dòng chữ:
Oops! fio…..  .com seems to be having issues. Tôi tạm dịch:
Ôi ôi! Blog … đã thoát đi đâu rồi ?!
Hãy chờ đến ngày 23-01-2015 xem có khôi phục hoàn toàn.

*
Bởi tôi theo mạng VNPT (Ngay từ ngày đầu vào Internet) nên các trang blogspot bị “chặn” sau khi nối mạng trở lại, phải ”cài đặt” lại nếu không thì khi gõ blog chỉ thấy hiện lên “Trang web này hiện không có!”. Hôm nay blogspot của tôi (ở bên máy win8 và mạng VNPT) mới khôi phục như cũ.
*****



SỰ CỐ ĐỨT CÁP QUANG
INTERNET
(Tháng 01-2015)
         ĐÃ NGHĨ LÀ
     THÔI CHƠI BLOG

Sự cố đứt cáp quang
Thôi chơi blog luôn.
Sáu năm đã là đủ (1)
Thôi chơi cũng chẳng buồn !

Tất nhiên là thi thoảng
Vẫn có đăng đôi bài
Như là Tết chẳng hạn
Mọi người đều thấy vui.

Chuyện Làng hay chuyện nước
Đều mong được đẹp tươi
Chuyện sau hay chuyện trước
Dẫu là khóc hay cười
Người dân hay quan chức
Đất liền hay biển khơi
Đều mong được an lạc
Và cảm tạ Phật – Trời.

(1) Từ 2009 đến nay 2015.

Câu cuối :
« Hưu là cõi
PHÚC
Còn- là TƠ VƯƠNG »

SỰ CỐ ĐỨT CÁP QUANG AAG ảnh hưởng đến những ai?
Bước sang năm 2015 vừa được mấy ngày thì xẩy ra sự cố đứt cáp quang đường truyền internet đi quốc tế ! Việc đứt cáp làm mạng internet bị cản trở kết nối gây rất nhiều khó khăn liên lạc thông tin. Người dùng trao đổi tin tức thông thường khi lướt web chậm trễ khó khăn đã thấy bực bội chán ngán, huống chi những người có công việc quan trọng, giao dịch, ký kết làm ăn thì khỏi nói vất vả, ì ạch có khi đứng chết không truyền nhận được tin, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc thiệt hại đến kinh tế và làm ăn của doanh nghiệp!
Cáp đứt lúc 08h 04’ ngày 05-01-2015, mãi đến ngày 17-01-2015 mới bắt đầu nối ! tức là sau đứt cáp gần 2 tuần. Việc nối (dưới biển) mất đến 5 ngày từ 18h ngày 17-01 đến ngày 22- 01 và 24-01 mới hoàn toàn hàn nối xong, mất thêm 1 tuần !
(Theo thông tin trên mạng).

Các ngày qua tôi vào « mạng » nói chung là không thể được như ý và vào blog thì chập chờn lúc có lúc không ! Nhất là mấy ngày từ 15-01 trở đi thì không còn tìm được blog của mình nữa (tôi đang dùng win8 và mạng VNPT thấy như vậy). Gọi blog thì nhận được thông tin hiện lên :
«  Oops ! fiohantb.blogspot.com seems to be having issues “
(Tôi tạm dịch: Ôi ôi ! blog fiohan đã thoát đi đâu mất rồi !)

Có lúc chán ngán định bỏ blog luôn !
Nhưng rồi lại nhẫn nại đợi chờ!
May thay vẫn còn giữ chiếc máy cũ đời XP và mở ra, ngạc nhiên thay là có blog ! Tuy nhiên là chạy như rùa, nhưng còn hơn không ! Hào hứng chơi blog bị giảm sút nghiêm trọng. Và nghĩ đến khi « mạng » trở lại có chắc là còn chơi tiếp ? vào blog nữa hay thôi ? Mất hẳn vui thích như cũ.
Rồi cuối cùng cũng qua, mọi việc trở lại nhưng thời gian hao phí gần 3 tuần (đến 20 ngày!) đã làm cho con người mình bần thần ngán ngẩm với internet, chán chơi blog !
Trong các ngày đó có vài dòng gọi là thơ ghi lại.
Kiểu như là :
«  Năm nay giảm bớt blog nhiều
Để vào « phây búc » được đều thường xuyên » !




2 nhận xét:

  1. Hôm nay máy em vẫn còn trục trặc, chắc phải vài hôm nữa mới ổn định. Chào thầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mạng AAG đứt đã được nối, cũng có thể các trang mạng trở lại bình thường, mà cũng có trang gặp phải hiện tượng "chưa có" ! (gọi chưa lên) phải cài lại (tùy theo máy tính và mạng) Nếu chưa khôi phục được, chị phải nhờ cháu Ly làm giúp.

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]