14 tháng 8, 2016

TIN VUI TRONG GIA ĐÌNH

CHÚC MỪNG CHÁU NGOẠI (HS LỚP 8 TRƯỜNG AMS HN) ĐOẠT HCV KỲ THI SIMOC NGÀY 13-8-2016 TẠI SINGAPORE
Chúc mừng cháu ngoại đoạt HCV kỳ thi SIMOC 13-8-2016 (gồm 15 nước khu vực châu Á) tại Singapore.
SIMOC: Singapore International Mathematics Olympiad Challenge
Kỳ thi Olympic Thách thức Toán học Quốc tế Singapore
Từ lứa tuổi HS Tiểu học đến THCS.
* Challenge: Thách thức- Thử thách.



15 nước tham gia SIMOC:
Singapore,  Malaysia,  Indonesia,  Vietnam,  HongKong, Cambodia,  India,  Uzbekistan,  Bulgaria,  Myanmar,
China,  Mongolia,  Laos,  Brunei,  Russia.

* * * * *
* Chụp lại ảnh GIẤY KHEN của cháu P.N.Việt - anh con bác (dì) của cháu N.X. Tùng. Cháu em (Tùng) vừa đoạt HCV SIMOC; cháu anh (Việt) đạt giải bạc kỳ thi APMOPS (*) năm 2014.
(*) APMOPS: Asia-Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools:
Thi Toán Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương.


Kết quả thi APMOPS 2014: toán châu Á Thái Bình Dương
15 Apr 2014
TT
Họ và tên
Năm sinh
Trường
Hexagon Class
Giải 
01
Lê Trí Lâm
2001
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Bạch Kim
02
Bùi Hồng Đức
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Bach Kim
03
Đinh Thảo Vy
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Bạch Kim
04
Nguyễn Minh Tuấn
2001
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Bạch Kim
05
Hoàng Anh Dũng
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Văn Quán
Bạch Kim
06
Nguyễn Đình Hiếu
2002
Hà Nội Amstderam
Lớp Master
Bạch Kim
07
Chu Công Thành
2002
Hà Nôi Amsterdam
Lớp Ngôi Sao
Vàng
08
Dương Hồng Minh
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Ngôi Sao
Vàng
09
Nguyễn Tuấn Kiệt
2002
Giảng Võ
Lớp Giảng Võ
Vàng
10
Dương Đức Minh 
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Ngôi Sao
Vàng
11
Nguyễn Nhật Quang
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Vàng
12
Nguyễn Gia Hiển
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Vàng
13
Phạm Nam Việt
2001
Lê Quý Đôn
Lớp Lê Quý Đôn
Bạc
14
Trần Cẩm Tú
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Văn Quán
Bạc
15
Nguyễn Hải Ly
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Văn Quán
Bạc
16
Nguyễn Đỗ Hà Trang
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Văn Quán
Bạc
17
Dương Hồng Ngân
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Thanh Xuân
Bạc
18
Vũ Quốc Trung
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Bạc
19
Nguyễn Hoàng Minh
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Thanh Xuân
Bạc
20
Nguyễn Tuấn Hoàng
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Ngôi Sao
Bạc
21
Chu Xuân Bách
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Bạc
22
Ngô Chi Lan
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Bạc
23
Lê Hoàng Minh
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Đồng
24
Lương Quân Minh
2002
Giảng Võ
Lớp Giảng Võ
Đồng
25
Ngô Huy Phong
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Ngôi Sao
Đồng
26
Nguyễn Thảo Nguyên
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Master
Đồng
27
Lưu Hoàng Bách
2002
Archemedes
Lớp Ngôi Sao
Đồng
28
Vũ Nhật Anh
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Văn Quán
Đồng
29
Lê Long Vũ
2002
Hà Nội Amsterdam
Lớp Văn Quán
Đồng
30
Hoàng Minh Hiếu
2001
Lê Quý Đôn
Lớp Lê Quý Đôn
Đồng



3 nhận xét:



  1. Đây quả là một tin vui và niềm tự hào lớn của cháu và gia đình. Xin nhiệt lệt chúc mừng !



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu- con trai của con gái út đó Ông. Cháu cảm ơn Ông Trác Nguyễn Trương. Anh của cháu (con dì, chị mẹ cháu) nay vào lớp 10 chuyên ĐHSP ĐHQGHN, năm trước được giải bạc Toán Châu Á Thái Bình Dương, đã vui; nay em lại được giải vàng càng mừng! Chúc ông sức khỏe.

      Xóa
  2. Năm ngoái, cháu anh (con dì- (bác)của cháu thi SIMOC năm nay) thi APMOPS ( Asia- Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools) - Toán Châu Á- Thái Bình Dương, được giải bạc. Năm nay cháu đó lên THPT. Xin sao ảnh chụp giấy khen của cháu P.N.Việt, hiện đã vào L 10 chuyên Toán ĐHSP- ĐHQGHN.

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]