2 tháng 2, 2017

MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT RỪNG CÂY


2 nhận xét:

  1. Với tôi bài này có một kỷ niệm đặc biệt. Cách đây 30 năm Công Ty Len Biên Hòa kỷ niệm 10 năn QUỐC DOANH LBH, một nữ công nhân Ngọc Hương (em ruột ca sĩ Minh Thuận )lên trình diễn bài này trước Cty và quan khách. Hiện cô đang sống tại Mỹ (không về dự tang lễ của anh trai) vì yếu tim. Cám ơn Fio. đã cho nghe lại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với một bài hát mà có được kỷ niệm đặc biệt như trường hợp đã nêu thì đó là một vinh dự cho tác giả- tác phẩm và người biểu diễn- ca sĩ-người hát; đọng lại trong người nghe như còn dư âm sau nhiều chúc năm. Mong chúng ta luôn có được các dịp kỷ niệm như thế .

      Xóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]