20 tháng 12, 2012

Tạm dừng Toán học, trở về Thơ Văn & Nhạc

TẠM DỪNG TOÁN HỌC TRỞ VỀ THƠ VĂN và NHẠC

* Chuyển qua khu đô thị BLOGSPOT có những cái khác với YAHOO. BLOG, không khỏi có các bỡ ngỡ ban đầu ! Nhưng rồi tất cả đều là từ công nghệ thông tin, chịu khó dò tìm ra được dần . Tạm yên lòng.
*   Ngót chục bài đầu của blog mới (tôi không đưa sang một bài cũ nào, tất cả tài sản cũ sắp xếp đem cất lưu hoặc có thể hủy bỏ - chuyển cho đồng nát !), cũng là "thử nghiệm" cuộc sống mới có an lành hạnh phúc ? Và thế là đạt được điều mong muốn. Qua nửa tháng (từ cái ngày có tin nóng Yahoo.blog đóng cửa, chẳng khác gì các xáo động của con người trước lời đồn ngày tận thế !) - căn nhà mới đã "duyệt", vườn cây đã xanh mát, trong nhà đã có tài sản tuy nội thất chưa có gì cao sang nhưng cũng đủ vui vẻ đón khách quý.
* Noel đến gần, và tiếp theo là năm mới 2013 chỉ chục ngày nữa, an lòng đón Lễ Giáng Sinh và Năm Mới.
+ Trở về THƠ VĂN NHẠC . Các câu chuyện về Toán hãy để đâu đó vào lúc khác đã !

9 nhận xét:

  1. Tôi nhất trí với Cụ. Tạm dừng Toán học (mặc đầu nó rất bổ ích). Vì sắp đến Noel, Tết Tây, Tết ta nên tôi cũng tạm dừng một số thứ như "Bức xúc học", "Đau đầu học" để tập trung phục vụ "Nhiệm vụ chính trị" trước mắt cho các đề tài có "dính dáng" đến VLC (vui là chính, Cụ ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Chắc cụ này tập trung ôn luyện để dự Chiếc nón kỳ diệu, cụ nào ông nào bà nào cũng có câu cửa miệng Vui là chính, còn không thiết thưởng và tiền .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cụ HAN hiểu cho là đã về "Lê văn... HƯU" rồi,(như cánh ta) có "THIẾT" (thưởng& tiền) cũng không "ĐƯỢC". Chỉ có VLC là còn túc tắc "ĐƯỢC" (như cụ Tú Riềng vẫn hô to).

      Xóa
  3. Cảm ơn Hai Cụ ( Hân , Hải) đã vào thăm,
    Thưởng, tiền, cũng thích khác gì "măm";
    Cụ Biển (3B) đề cao VUI LÀ CHÍNH,
    Cụ Hân hào hiệp tặng vài trăm .
    Kẻ sĩ trải lòng chào các cụ,
    BLOG luôn rộng mở suốt quanh năm .

    Trả lờiXóa
  4. Cụ vào tham khảo thêm ở blog:
    http://huandrums.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TM. Tôi đã thực hiện xóa bỏ mã CAPTCHA.
      Còn một v/đ tôi chưa chỉnh sửa lại được là thời gian hiện lên blog còn bị sai lệch múi giờ ( chậm hơn 7 h so với giờ VN )chưa tìm ra chõ chỉnh múi giờ.

      Xóa
  5. Cụ vào mục Cài Đặt rồi đến Ngôn ngữ và định dạng vào đấy thì đặt giờ Bangkok

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn cụ Han nguyennguyen.Tôi cài đặt lại giờ VN rồi và may mắn là đúng luôn giờ HN không phải nhờ giờ Băng kok.

    Trả lờiXóa
  7. 2 mảng này khác nhau xa mà ta, không biết còn có mối liên hệ nào để chuyển qua chuyển lại được không nhỉ ^^

    Trả lờiXóa

* BẠN CÓ THỂ DÙNG CÁC THẺ SAU ĐỂ ĐƯA VÀO COM:
- Ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
- Video: [youtube]Link Video[/youtube]
- Nhaccuatui: [nct]Link nhạc[/nct]